Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trực tuyến

Chia sẻ
(VOV5) - Đại lễ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp Phật tử thể hiện tâm thành kính với đức Phật thông qua hoạt động tắm Phật, vừa thể hiện tinh thần từ bi, đoàn kết.

Sáng 26/05 (tức ngày 15/4 âm lịch), Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản phật lịch 2565 – dương lịch 2021. Đại lễ được tổ chức với quy mô nội bộ, ít người tham dự, nhưng vẫn đảm bảo sự trang trọng, đầy đủ các nghi thức tôn giáo và được phát trực tuyến.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản trực tuyến - ảnh 1Các hoà thượng và chư tôn đức thực hiện nghi thức Tắm Phật. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được đọc tại Đại lễ kêu gọi mọi người nêu cao sự đồng thuận, đoàn kết chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội vượt qua đại dịch, ổn định đời sống, và phát triển đất nước.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh Đại lễ là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa giúp Phật tử thể hiện tâm thành kính với đức Phật thông qua hoạt động tắm Phật, vừa thể hiện tinh thần từ bi, đoàn kết, chung tay cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc đẩy lùi đại dịch: “Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ động đưa ra ứng dụng tắm Phật online trên mạng xã hội Phật giáo Buta, với thông điệp “Tắm Phật online nhân 2 Công đức”. Chúng ta vừa thực hiện lòng thành kính của mình dâng lên Đức thích ca trong ngày đản sinh của Ngài, đồng thời sẽ đóng góp 10 nghìn đồng cho Quỹ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Giáo hội. Số tiền công đức này được trao cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ cho quỹ mua vaccine”.

Cùng ngày, Đại lễ Phật đản năm 2021 - Phật lịch 2565 cũng được tổ chức trực tuyến tại nhiều địa phương trong cả nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu