Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 vinh danh hai nhà khoa học nữ

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 6/3, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 và Giao lưu giữa các nhà khoa học nữ với nữ sinh. 

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 được trao cho 2 nhà nữ khoa học gồm PGS.TS Bác sỹ Trần Vân Khánh, Trưởng bộ môn Bệnh học phân tử, Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Gen – Protein, Đại học Y Hà Nội và PGS-TS Đinh Thị Bích Lân, Giảng viên cao cấp, Viện công nghệ sinh học, Trường Đại học Huế.

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2017 vinh danh hai nhà khoa học nữ - ảnh 1

Toàn cảnh buổi giao lưu. Ảnh: VOV

Giải thưởng chính là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm biểu dương và tôn vinh các cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, sáng tạo và có tầm ảnh hưởng, lan tỏa tới cộng đồng.

Chia sẻ suy nghĩ khi được nhận giải thưởng năm nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thị Bích Lân, cho biết: “Bên cạnh niềm vinh dự và tự hào, tôi thấy mình được tiếp thêm sức mạnh và nghị lực, tăng thêm niềm khát khao, được bước tiếp trên con đường nghiên cứu, truyền niềm đam mê nghề nghiệp cho thế hệ trẻ để đất nước ngày càng có nhiều tấm gương không quản ngại khó khăn, vượt lên chính mình hết sức vì sự nghiệp khoa học, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.”

Tại buổi lễ, các nữ sinh viên được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của các nhà khoa học nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó khuyến khích nữ học sinh, sinh viên khối ngành tự nhiên chủ động, tích cực nghiên cứu khoa học, đây cũng là dịp quảng bá sự đóng góp của phụ nữ trên mọi lĩnh vực của đời sống, qua đó nâng cao hình ảnh và vị thế của phụ nữ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố 12 công trình khoa học của nữ sinh viên được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu