Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Cuộc cách mạng 4.0

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 7/1, tại Hà Nội, Tiểu ban phát triển nhân lực Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2019.

Ngày 7/1, tại Hà Nội, Tiểu ban phát triển nhân lực Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực tổ chức phiên họp thường kỳ năm 2019.

Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho Cuộc cách mạng 4.0 - ảnh 1 Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu kết luận phiên họp - Ảnh Đức Huy ICT

Các thành viên báo cáo tham luận, bài phát biểu liên quan đến 4 chủ đề chính bao gồm: Xã hội hóa phát triển nguồn nhân lực; Những kỹ năng cho nguồn nhân lực 4.0; Phát triển thị trường nhân lực; Thúc đẩy khởi nghiệp công nghệ. Nội dung của các tham luận chỉ rõ, Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là nền tảng để nền kinh tế chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình dựa vào tài nguyên, lao động chi phí thấp sang kinh tế tri thức, nền kinh tế số; làm thay đổi cơ bản khái niệm đổi mới công nghệ, trang thiết bị trong các dây chuyền sản xuất.

Các thành viên Tiểu ban cũng đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển nguồn nhân lực cho CMCN 4.0. Trong đó, tập trung vào giáo dục đại học và sau đại học; tăng ngân sách chi cho nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ; cải thiện chất lượng nguồn nhân lực; những ưu đãi phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu