Gia Lai: Hơn 9300 suất quà cho người có công với cách mạng

Chia sẻ
(VOV5) - UBND tỉnh Gia Lai trích ngân sách hơn 2,8  tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Nhân kỉ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7), cùng với quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh Gia Lai trích ngân sách hơn 2,8  tỷ đồng để tổ chức thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Cùng với ngân sách của tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước cũng trao hơn 9300 suất quà đối với người có công ở địa phương này, với tổng kinh phí hơn 2,8 tỷ đồng. 

Ông Trần Anh Sơn, Trưởng phòng Người có công – Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai, cho biết: “Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai lập danh sách để cấp phát quà đúng đối tượng, kịp thời và hoàn thành trước ngày 27/7. Theo yêu cầu của Chính phủ và UBND tỉnh, đầu tiên cần phải thực hiện tốt việc phòng chống dịch, do vậy, tùy từng điều kiện của địa phương, ví dụ như có những địa phương đang bị phong tỏa thì những gia đình không thể đi được, sẽ tổ chức cấp phát quà tại gia đình. Khi tổ chức cấp phát quà phải thực hiện tốt công tác phòng chống dịch”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu