Gần 51 triệu người có việc làm trong quý III năm 2022

Chia sẻ
(VOV5) - Thị trường lao động đã phục hồi khá tốt với số người có việc làm trong quý này tăng mạnh và đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ trước khi đại dịch Covid 19 xảy ra. 

Tại cuộc Họp báo về tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022 diễn ra sáng 6/10, tại Hà Hội, Tổng cục Thống kê cho biết: Trong quý III năm nay, số người từ 15 tuổi trở lên có việc làm là khoảng 51 triệu người, tăng hơn 255 nghìn người so với quý trước và tăng 3,5 triệu người so với quý III năm 2021.

Gần 51 triệu người có việc làm trong quý III năm 2022 - ảnh 1Tổng cục Thống kê công bố số liệu lao động việc làm quý III và 9 tháng năm 2022. Ảnh: kinhtevadubao.vn

Thị trường lao động đã phục hồi khá tốt với số người có việc làm trong quý này tăng mạnh và đạt quy mô cao hơn so với cùng kỳ năm 2019, thời kỳ trước khi đại dịch Covid 19 xảy ra. Trong tổng số 51 triệu lao động có việc làm, lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất với 39%. Lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất, 27,6%.

Tính chung 9 tháng năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 51 triệu người, cao hơn 1,2 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Thống kê dân số và Lao động, Tổng Cục Thống kê, nhận định: "Với những thành tựu mà chúng ta biết, kinh tế xã hội 9 tháng và quý III vừa rồi so với cùng kỳ năm trước, chúng ta đã dần trở lại thời kỳ 2019, thị trường lao động, theo dự báo quý 4 sẽ tiếp tục tốt, với những biện pháp, những giải pháp tạo công ăn việc làm của Chính phủ". 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu