Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khánh thành, đón hành khách thứ 1 triệu

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 13/1, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức khánh thành Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông sau hơn 2 tháng vận hành.

Đường sắt  Cát Linh- Hà Đông là 1 trong trong số 8 tuyến đường sắt đô thị xuyên tâm và vành đai kết nối đô thị trung tâm Hà Nội với các đô thị vệ tinh.

Dự án được Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải lựa chọn thí điểm đầu tư sớm nhằm giải quyết tình trạng giao thông gia tăng nhanh chóng tại khu vực phía Tây của Hà Nội; đồng thời góp phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông khánh thành, đón hành khách thứ 1 triệu - ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án.

Dự án được đầu tư bằng nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Trung Quốc và vốn trong nước, được khởi công từ tháng 10/2011. Tới 6/11/2021 được đưa vào vận hành thương mại. Hôm nay, tuyến đường sắt này cũng đón hành khách thứ 1 triệu. Mỗi ngày vận chuyển bình quân gần 15.000 lượt hành khách.

Đây là Dự án đường sắt đô thị đầu tiên tại Việt Nam và Thủ đô Hà Nội đã được triển khai thành công, đảm bảo chất lượng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu