Đưa hai dự án đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất khai thác vào cuối năm nay

Chia sẻ
(VOV5) - Tân Sơn Nhất và Nội Bài là hai Cảng hàng không lớn nhất của cả nước, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa đưa ra chỉ đạo đối với Bộ Giao thông vận tải về hai dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất.

Đưa hai dự án đường băng Nội Bài, Tân Sơn Nhất khai thác vào cuối năm nay - ảnh 1 Công nhân thi công cải tạo đường băng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.
- Ảnh: Huy Hùng/TTXVN

Hiện nay, Tân Sơn Nhất và Nội Bài là hai Cảng hàng không lớn nhất của cả nước, có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Giai đoạn trước khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên thế giới (từ đầu năm 2020), hai cảng hàng không Tân Sơn Nhất và Nội Bài đều khai thác với tần suất cao; trong khi đó tình trạng hạ tầng khu bay xuống cấp đã ảnh hưởng đến việc khai thác, có nguy cơ đến an ninh, an toàn hàng không.

Để công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, tuyệt đối an toàn trong khai thác và thi công, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị liên quan bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuyệt đối an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động hàng không trong quá trình thi công; bảo đảm tiến độ hoàn thành giai đoạn 1, đưa vào khai thác cả hai dự án trước ngày 31/12/2020 để phục vụ Tết Nguyên đán 2021. Khi đưa vào khai thác phải bảo đảm đồng bộ các hạng mục, đặc biệt phải bảo đảm việc bay hiệu chuẩn và được cấp phép khai thác theo đúng quy định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu