Dự kiến đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam hiện có khoảng 650.000 người lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau

Năm 2020, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, tập trung vào các thị trường tạo thu nhập ổn định như: Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức…

Dự kiến đưa 130.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2020 - ảnh 1 Sang năm 2020, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước sẽ tập trung đưa lao động đi làm việc tại các thị trường có thu nhập cao. Ảnh: TL

Để đạt mục tiêu, Bộ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), trình các cơ quan chức năng xem xét, phê duyệt; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Cùng với đó, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung phát triển giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm trong nước và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; mở rộng khai thác những thị trường uy tín; hạn chế đưa người lao động đến những khu vực có điều kiện làm việc chưa tốt.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 650.000 người lao động đang làm việc tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tập trung nhiều nhất ở thị trường Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu