Du khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm 2020 suy giảm bởi dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Ngành du lịch đã phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa.

Du khách quốc tế đến Việt Nam nửa đầu năm 2020 suy giảm bởi dịch Covid-19 - ảnh 1

Trước dịch COVID-19, nhiều chuyến tàu biển mang du khách quốc tế đến Đà Nẵng - Ảnh minh họa: VGP

Thông tin từ Tổng cục Thống kê chính thức công bố ngày 29/6 cho biết trong tháng 6/2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 880.000 lượt người - mức thấp nhất trong nhiều năm qua, giảm 99,3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chưa mở cửa du lịch quốc tế. Khách quốc tế chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án ở Việt Nam. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 3,74 triệu lượt người, giảm 55,8% so với cùng kỳ năm trước. Ngành du lịch đã phát động chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” nhằm kích cầu du lịch nội địa, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở cửa đón khách quốc tế trở lại. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu