Du học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Hoạt động này giúp các em hiểu được giá trị của hòa bình, học tập tốt để về phục vụ cho đất nước mình...
Du học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam - ảnh 1Sinh viên Lào, Campuchia chăm chú tìm hiểu về các di vật của lực lượng biệt động Sài Gòn - Ảnh: VOV

Hôm qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Theo dòng lịch sử - Biệt động Sài Gòn”, đưa các sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh tham quan các di tích lịch sử gắn liền với lực lượng Biệt động thành Sài Gòn.

Các sinh viên Lào, Campuchia tham quan 3 di tích, gồm: “Hầm vũ khí Biệt động Sài Gòn”, “Hộp thư bí mật và hầm nổi Biệt động Sài gòn”, “Bảo tàng Tình báo Biệt động Sài Gòn - Gia Định”.

Du học sinh Lào, Campuchia tìm hiểu lịch sử cách mạng Việt Nam - ảnh 2Các sinh viên Lào tham quan và tìm hiểu di tích lịch sử tại Quán cà phê Đỗ Phủ - cơm tấm Đại Hàn - Ảnh: VOV

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: "Hoạt động này giúp các em hiểu được giá trị của hòa bình, học tập tốt để về phục vụ cho đất nước mình, hiểu hơn những người bạn Việt Nam mà các em có một thời thanh xuân cùng sinh sống và học tập. Chương trình cũng là một kênh để giúp các sinh viên Lào, Campuchia hiểu thêm về truyền thống của gia đình Việt và thêm gắn bó, để khi các em trở về nước luôn nhớ về những gia đình Việt Nam đã cùng các em chia ngọt sẻ bùi trong thời gian học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu