Dự án Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng - nơi kết nối giữa các sáng kiến

Chia sẻ
(VOV5) - Dự án Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng tập hợp rất nhiều sáng kiến xã hội khác nhau và tạo ra nhiều hình thức kết nối.

Ngày 15/12, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ra mắt Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng (NICE – Naix), một chương trình của Trung tâm thông tin Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) Việt Nam. 

Dự án Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng -  nơi kết nối giữa các sáng kiến  - ảnh 1Dàn hợp ca Hi vọng của những người khiếm thính - Một dự án trong sáng kiến NICE tại buổi lễ ra mắt NICE tại trung tâm văn hóa Pháp ngày 15/12. - Ảnh: VOV5 

Dự án Mạng lưới sáng kiến phát triển vì cộng đồng tập hợp rất nhiều sáng kiến xã hội khác nhau và tạo ra nhiều hình thức kết nối, cho các nhà tài trợ, các tình nguyện viên, các cơ quan truyền thông và thậm chí là sự kết nối giữa các sáng kiến để hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.

Theo ông Đinh Đức Hoàng, phó Tổng giám đốc trung tâm thông tin UNESCO, có 4 lý do để Trung tâm thông tin UNESCO thành lập dự án NICE: “Thứ nhất là các vấn đề của xã hội là rất đa dạng và cần các cách giải quyết khác nhau. Thứ 2 là ngay lúc này đang có rất nhiều sáng kiến vì cộng đồng quan tâm và giải quyết những vấn đề đa dạng đó. Thứ 3, rất nhiều những sáng kiến đó không được biết tới, không nhận được sự quan tâm hay được sự hỗ trợ nguồn lực và cuối cùng chúng tôi tin rằng truyền thông có thể giải quyết được một phần vấn đề”.

Hiện ở Việt Nam có hàng nghìn nhóm tình nguyện viên, dự án phi chính phủ, doanh nghiệp xã hội… đang hoạt động. Những dự án phi lợi nhuận này hướng tới giải quyết những vấn đề của cộng đồng, nhưng phần nhiều gặp khó khăn trong việc tiếp cận truyền thông, không nhận được nguồn lực xứng đáng. NICE ra đời sẽ giúp các dự án này được biết đến nhiều hơn, tiếp cận được các nguồn lực tốt hơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu