Đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh gìn giữ nét đẹp truyền thống trong mùa lễ Sêne Đôlta

Chia sẻ
(VOV5) - Lễ Sêne Đôlta là một trong những lễ hội truyền thống, thể hiện nét đẹp hiếu hạnh với tổ tiên, cũng như bày tỏ lòng biết ơn những người có công với đất nước.

Lễ Sêne Đôlta năm 2022 của đồng bào Khmer diễn ra từ ngày 24/9 đến ngày 26/9. Đây là một trong những lễ hội truyền thống, thể hiện nét đẹp hiếu hạnh với tổ tiên, cũng như bày tỏ lòng biết ơn những người có công với đất nước. Lễ Sêne Đôlta được đồng bào Khmer tổ chức trong 3 ngày chính gồm: lễ Sêne Đôlta (rước ông bà), lễ Phchum banh (cúng ông bà tại chùa) và lễ Chun Đôlta (đưa tiễn ông bà).

Đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh gìn giữ nét đẹp truyền thống trong mùa lễ Sêne Đôlta - ảnh 1Khoảng 04 - 05 giờ sáng trong các ngày Phchum banh, chư Tăng chùa Chông - Prây (xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) tụng kinh cầu nguyện những người đã khuất sớm được siêu thoát. Ảnh: Báo Trà Vinh

Trong các ngày Phchum banh, chư Tăng chùa Chông - Prây (xã Phước Hưng, huyện Trà Cú) tụng kinh Suy đồi cầu nguyện những người đã khuất sớm được siêu thoát. Những ngày này, người dân ở xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần đem cơm dâng các vị chư Tăng ở Chùa Ô Chhuc để thể hiện nét đẹp hiếu hạnh với tổ tiên. Còn ở xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, đồng bào Khmer gói bánh Tét, món ăn truyền thống để cúng tổ tiên và dành làm quà cho những vị khách đến chung vui lễ Sêne Đôlta với gia đình. Ở huyện Cầu Ngang, trong ngày Phchum banh, phật tử chùa Thlôt, xã Hiệp Hòa, tập trung về chùa tổ chức làm lễ cầu siêu cho những người đã khuất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu