Doanh nghiệp bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Ngọc Anh
Chia sẻ

(VOV5) - Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh Bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng 4.0 là phải “Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh”.

Ngày 28/6/2019, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường và Diễn đàn Môi trường và Con người Hàn Quốc tổ chức Diễn đàn Việt - Hàn 2019 “Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Tham dự Diễn đàn có 16 doanh nghiệp Việt Nam và 5 doanh nghiệp Hàn Quốc.

Doanh nghiệp bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - ảnh 1 Quang cảnh diễn đàn. 

Diễn đàn nhằm nhận diện các cơ hội và thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tại Việt Nam; định hướng bảo vệ môi trường trong sử dụng các công nghệ mới; ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường sẵn sàng cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; trao đổi và học tập kinh nghiệm của Hàn Quốc trong các vấn đề liên quan. Các ý kiến tại diễn đàn nhấn mạnh Bảo vệ môi trường trong cuộc cách mạng 4.0 là phải “Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh”.

Tại diễn đàn, Bộ tài nguyên và Môi trường khen thưởng các  doanh nghiệp Việt Nam có thành tích trong công tác bảo vệ môi trường; Tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp tài nguyên và môi trường cho 5 cá nhân Hàn quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu