Đoàn Việt Nam được 23 huy chương vàng xếp thứ 2 SEA Games

Chia sẻ
(VOV5) - Trong ngày thi đấu 4/12, thành tích thi đấu đáng chú ý thuộc về kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng và tay vợt Savanna Lý Nguyễn 

Trong ngày thi đấu 04/12 tại SEA Games 30, đoàn thể thao Việt Nam tranh tài ở các môn: bi-a, bowling, boxing, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, tenis, cử tạ, bóng rổ 5x5, bóng chuyền, trượt ván, bơi, golf, judo, bi sắt, pencak silat, muay, cầu mây, bóng chuyền bãi biển…

Thành tích đáng chú ý là kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên vào chung kết sau khi về nhất vòng loại nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ với thời gian 2 phút 18 giây 20. Vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích nhanh nhất vòng loại nội dung 400m bơi tự do với thời gian 3 phút 55 giây 21. Bên cạnh đó, tay vợt Savanna Lý Nguyễn vào chung kết đơn nữ môn quần vợt.

Tính đến 12h trưa 04/12, đoàn chủ nhà Philippines tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng tổng sắp với 51 huy chương vàng. Đoàn Việt Nam được 23 huy chương vàng xếp thứ 2. Còn đoàn Malaysia có 19 huy chương vàng, đứng thứ 3. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu