Đoàn chuyên gia y tế Nhật Bản chuyển giao công nghệ phẫu thuật cho bệnh viện Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) -Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề hợp tác chuyển giao công nghệ giữa ngành y hai nước.

Ngày 24/10, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp Đoàn chuyên gia y tế Nhật Bản do Bác sỹ Nagasaka Satoshi, Trưởng khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viện thuộc Trung tâm chăm sóc sức khỏe và y tế toàn cầu, làm Trưởng đoàn.

 Đoàn chuyên gia y tế Nhật Bản chuyển giao công nghệ phẫu thuật cho bệnh viện Việt Nam - ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chụp ảnh lưu niệm với đoàn chuyên gia y tế Nhật Bản. - Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN 

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao chuyến công tác lần này của đoàn với việc chuyển giao công nghệ kỹ thuật phẫu thuật lồng ngực và tiêu hóa cho các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Quân Đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị thời gian tới, Nhật Bản tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Việt Nam trong vấn đề hợp tác chuyển giao công nghệ giữa ngành y hai nước.

Thay mặt đoàn, Bác sỹ Nagasaka Satoshi hy vọng việc hợp tác, hướng dẫn giúp kỹ thuật phẫu thuật cho các bác sỹ Việt Nam lần này sẽ đóng góp tích cực cho ngành y tế Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu