Đoàn các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị SEA Games 31 của Quảng Ninh

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Trưởng đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31 đánh giá cơ sở hạ tầng tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ dành cho bộ môn bóng chuyền trong nhà là ngang tầm thế giới.

Ngày 19/3, Ban Tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) đã đưa các đoàn thể thao trong khu vực đi khảo sát, kiểm tra địa điểm tổ chức các môn thi đấu tại Đại hội thể thao tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh đăng cai 7/40 môn thi đấu gồm: ba môn thể thao phối hợp, bóng đá nữ, bóng chuyền trong nhà, bóng chuyền, bóng ném bãi biển, bờ tướng và cờ vua.

Đoàn các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị SEA Games 31 của Quảng Ninh - ảnh 1Trường bắn 25m tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia đã sẵn sàng tổ chức môn bắn súng tại SEA Games 31. Nguồn: TTXVN

Sau khi tham quan, khảo sát các điểm tổ chức thi đấu, đoàn thể thao các nước ASEAN đánh giá cao công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ SEA Games 31 của tỉnh Quảng Ninh.

Ông SamBrano, Phó Tổng thư ký Ủy ban Olympic Philippines, Phó Trưởng đoàn thể thao Philippines tham dự SEA Games 31 đánh giá cơ sở hạ tầng tại Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ dành cho bộ môn bóng chuyền trong nhà là ngang tầm thế giới, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tổ chức thi đấu.

Trong khi đó, ông Chong Fui Kim, Trưởng bộ phận các Đại hội thể thao và Marketing của Ủy ban Olympic Singapore nhận xét gần như toàn bộ các điểm đều đã sẵn sàng cho Đại hội thể thao.  

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu