Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, cả nước có trên 21 triệu hội viên Hội khuyến học.

Chiều 30/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” (Đề án 281). Sau 7 năm triển khai, các phong trào thi đua học tập được nâng lên rõ rệt. Đến nay, cả nước có trên 21 triệu hội viên Hội khuyến học.

Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị. - Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Hội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền xây dựng xã hội học tập cũng như lợi ích tác dụng các mô hình học tập trong các tầng lớp nhân dân:  Chúng ta nhất định phải tiếp tục mạnh hơn phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội nói chung và làm sao thúc đẩy gia đình, dòng họ, cộng đồng và thúc đẩy quy mô từ xã đến huyện, đến tỉnh và cả nước. Theo đó, đây không phải là vấn đề của riêng Bộ Giáo dục và Đào tạo hay Hội Khuyến học, mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thực sự, Hội nghị cho thấy, phong trào khuyến học, khuyến tài là một hoạt động và là một lĩnh vực quan trọng của công tác dân vận. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu