Đại diện Ngân hàng Thế giới và Australia hỗ trợ tỉnh An Giang quản lý tài nguyên nước

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện Ngân hàng thế giới và Australia cam kết sẽ hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang triển khai các dự án chống biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
Đại diện Ngân hàng Thế giới và Australia hỗ trợ tỉnh An Giang quản lý tài nguyên nước - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc. - Ảnh: Thanh Sang/TTXVN

Trong 2 ngày 30/11 và 1/12, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam và Đại sứ Australia tại Việt Nam, đến khảo sát, tìm hiểu, trao đổi các vấn đề liên quan đến chuyển đổi nông nghiệp và chuyển đổi sinh kế; quản lý tài nguyên nước và sạt lở bờ sông tại tỉnh An Giang. Chiều 1/12, tại buổi làm việc với đoàn, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, kiến nghị: WB và chính phủ Australia, quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống hồ trữ nước ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên; Ưu tiên nguồn lực cho việc đầu tư các cụm dân cư di dời khẩn cấp hộ dân vùng sạt lở đặc biệt nguy hiểm; Hỗ trợ xây dựng các điểm cấp nước tập trung cho khu vực vùng cao Tri Tôn, Tịnh Biên…

Bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, và bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam, cam kết sẽ hỗ trợ vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tỉnh An Giang triển khai các dự án chống biến đổi khí hậu trong thời gian tới. Trong đó, Chính phủ Australia sẽ hỗ trợ An Giang triển khai các dự án nước sạch nông thôn, sạt lở bờ sông và nhiều dự án khác trong thời gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu