Đà Nẵng: Khởi công xây dựng Vườn tượng APEC mở rộng

Chia sẻ
(VOV5) - Công trình sẽ tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, thông tin du lịch phục vụ cho du khách đến tham quan.

Đà Nẵng: Khởi công xây dựng Vườn tượng APEC mở rộng - ảnh 1

Đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Công trình Vườn tượng APEC mở rộng - Ảnh: TTXVN

Sáng 8/10, UBND thành phố Đà Nẵng khởi công xây dựng công trình Vườn tượng APEC mở rộng.  Dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí gần 760 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố, được xây dựng trên diện tích 8.668 m2 thuộc phường Bình Hiên, quận Hải Châu.

Tổ hợp công trình bao gồm khu công viên cây xanh, thảm cỏ, lối đi bộ, vườn dạo… Điểm nhấn khu trung tâm với kiến trúc kết cấu mái vòm rộng, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, khu dịch vụ bán hàng lưu niệm, thông tin du lịch phục vụ cho du khách đến tham quan.

Ông Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Công trình Vườn tượng APEC mở rộng sau khi hoàn thành sẽ hình thành nên không gian công cộng, với những mảng xanh bên bờ sông Hàn, nơi diễn ra các hoạt động kết nối những người dân thành phố với nhau, thúc đẩy sự sáng tạo và gắn kết tình yêu với người Đà Nẵng với thành phố của mình. Công viên APEC cũng được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa du lịch, mang đặc trưng riêng của thành phố Đà Nẵng".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu