Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đóng góp tích cực vào việc mở đường Trường Sơn

Chia sẻ
(VOV5) -Lễ kỷ niệm 52 năm thành lập Ban Xây dựng 67 và 60 năm mở đường Trường Sơn huyền thoại.

Ngày 21/4, tại thành phố Ðà Nẵng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ dự lễ kỷ niệm 52 năm thành lập Ban Xây dựng 67 và 60 năm mở đường Trường Sơn huyền thoại, do Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam tổ chức.

Cựu thanh niên xung phong Việt Nam đóng góp tích cực vào việc mở đường Trường Sơn - ảnh 1Các cựu thanh niên xung phong tay bắt mặt mừng trong ngày gặp lại. 

Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam và Ban liên lạc Ban Xây dựng 67 tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa, góp phần tuyên truyền hiệu quả dịp kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống của Bộ đội Trường Sơn.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Trung ương Hội Cựu Thanh niên xung phong tiếp tục quan tâm đến người có công, trong đó có cựu thanh niên xung phong.

Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam trao Bằng khen tặng 19 tập thể và 5 cá nhân thuộc có thành tích xuất sắc trong việc huy động, đóng góp xây dựng các công trình đền ơn đáp nghĩa của các lực lượng thanh niên xung phong.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu