Cuộc họp lần thứ 17 Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Đại diện ACWC đã rà soát việc thực hiện các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020.
 Cuộc họp lần thứ 17 Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN - ảnh 1Bà Sri Danty Anwar, Chủ tịch ACWC nhấn mạnh, ACWC đã và đang góp phần tích cực vào việc đưa các mục tiêu về phụ nữ và trẻ em nêu trong Hiến chương ASEAN, lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và trong các văn kiện khác của ASEAN thành hiện thực. - Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN 

Ngày 20/10, tại Hà Nội, Cuộc họp lần thứ 17 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) diễn ra, với sự tham gia của 20 đại diện về quyền phụ nữ và quyền trẻ em đến từ 10 nước thành viên ASEAN và các đại diện đến từ Ban Thư ký ASEAN.

Tại Cuộc họp, đại diện ACWC đã rà soát việc thực hiện các dự án trong khuôn khổ Kế hoạch công tác giai đoạn 2016-2020.

Cuộc họp ghi nhận nhiều dự án quan trọng được hoàn thiện như: Diễn đàn ASEAN về thúc đẩy tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ tại Singapore; Hội nghị ASEAN 2018 về cải cách tư pháp trẻ vị thành niên tại Thái Lan.

Tại cuộc họp, đoàn Việt Nam đã thông tin về Dự án Thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN, thông qua đảm bảo công nhận địa vị pháp lý của tất cả phụ nữ và trẻ em ASEAN do ACWC Việt Nam điều phối.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu