Cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Cho đến nay đã công bố kết quả giảm nghèo đến tháng 12/2019, chúng ta còn 3,75% giảm nghèo.

 Chiều 14/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Cuộc họp Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - ảnh 1 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp.  - Ảnh: VGP/Đình Nam

Dự kiến, đến hết năm nay, tỷ lệ nghèo sẽ giảm từ 3,75% (năm 2019) xuống dưới 3%; tỷ lệ nghèo tại huyện nghèo giảm trên 4% so với năm 2019, đạt mục tiêu Nghị quyết Quốc hội, Chính phủ giao.
Bộ Trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết:
"Cho đến nay đã công bố kết quả giảm nghèo đến tháng 12/2019, chúng ta còn 3,75% giảm nghèo. Đến thời điểm này chúng ta đã về đích trước 5 năm. Mục tiêu chúng ta đặt ra các huyện nghèo xã nghèo, xã bãi ngang ven biển, tỷ lệ đạt được và các xã các huyện nghèo, các xã vùng đặc biệt khó khăn số lượng giảm đều đạt yêu cầu. chúng ta cũng tạo ra phong trào tốt ở nhiều địa phương là phong trào thoát nghèo".

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của các bộ ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ của Chương trình thời gian qua.

Từ nay đến cuối năm 2020, các bộ ngành cần khẩn trương phối hợp tổng kết thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững; sớm xây dựng, trình Thủ tướng ban hành chuẩn nghèo đa chiều quốc gia áp dụng cho giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu