Chuyến tàu mùa xuân – mang lời ước hẹn công nhân quay lại Thành phố Hồ Chí Minh

Kim Dung/VOV-TPHCM
Chia sẻ
(VOV5) - Những cái bắt tay bịn rịn giữa công nhân với đại diện tổ chức công đoàn, lãnh đạo công ty, họ hứa hẹn sớm quay lại Thành phố Hồ Chí Minh để lao động sản xuất.

Liên đoàn Lao động TP.HCM cùng Công đoàn các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố tổ chức chương trình “Chuyến tàu mùa xuân” đưa các công nhân về quê đón Tết. Đây là một trong những hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn thành phố cho đoàn viên Công đoàn có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất kinh doanh; tích cực tham gia hoạt động Công đoàn và người lao động nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết. 

Chuyến tàu mùa xuân  – mang lời ước hẹn công nhân quay lại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Các gia đình công nhân được nhận quà Tết và lì xì trước khi lên chuyến tàu về quê.
Nghe âm thanh tại đây:
 

Chưa bao giờ chị Ngô Thị Loan, công nhân Công ty CCH Top ở Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 lại có cảm xúc rưng rưng đến vậy, khi nằm trong danh sách đoàn viên được đưa cả gia đình đi trên “Chuyến tàu mùa xuân” về quê Nghệ An.

Lương công nhân 2 vợ chồng chị Loan đều thấp, 2 con học hành, chi phí cuộc sống không dư dả nên đã 5 năm rồi, cả nhà chị chưa về quên Nghĩa Đàn, Nghệ An để gặp gia đình nội - ngoại, được đón tết cùng người thân. Đều làm công nhân trong lĩnh vực may mặc, năm 2022 còn ít đơn hàng hơn mọi năm nên vợ chồng chị càng không hy vọng được về sum vầy ngày tết. Thế nhưng, giờ đây, “Chuyến tàu mùa xuân” giúp chị tiết kiệm chi phí cả gần 10 triệu đồng tiền vé, chị Loan nghẹn ngào bày tỏ niềm vui: “Lúc đầu đăng ký thì công ty bảo là chưa biết có được duyệt hay không. Bởi vì rất nhiều gia đình mà cũng phải vợ chồng làm chung công ty hoặc là loại trừ từ trên xuống dưới thì mới được duyệt. May mắn là được công ty tạo điều kiện thì em rất vui. Khi quay trở lại công ty em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình hơn nữa”.

Chuyến tàu mùa xuân  – mang lời ước hẹn công nhân quay lại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 2Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà và lì xì cho các gia đình công nhân về quê trên "Chuyến tàu mùa xuân".

Còn với chị Phạm Thị Ngà, công nhân Công ty Long Rich, khu chế xuất Linh Trung 2, thành phố Thủ Đức, được về “Chuyến tàu mùa xuân” là một trải nghiệm thú vị cùng gia đình: “Cả gia đình được về đợt này cảm thấy rất vui và phấn khích. Công ty đã tạo điều kiện cho công nhân viên trong lúc khó khăn để có suất vé cả gia đình được về quê. Thường trị giá vé từ đây ra Huế là mất 1,5 triệu 1 người, còn đi ô tô hết 1,3 triệu/người. Đi tàu thì cả gia đình sung túc hơn”.

 “Chuyến tàu mùa xuân” sẽ tổ chức đưa 250 công nhân về quê đón tết. Đợt 1 tối ngày 16/1 đưa 112 gia đình đi về miền Trung và miền Bắc với hơn 300 thành viên. Ngoài việc hỗ trợ 100% tiền vé tàu về quê đón Tết cùng gia đình, các công nhân còn được nhận các phần quà nhu yếu phẩm Tết, con em công nhân về cùng cha mẹ cũng được lì xì.  

Chuyến tàu mùa xuân  – mang lời ước hẹn công nhân quay lại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 3Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỏi thăm và chúc Tết công nhân.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, điều kiện công nhân khó khăn, thế nhưng những làm cha mẹ luôn yêu thương con cái một cách đặc biệt. “Chuyến tàu mùa xuân” giúp con cái được gần cha mẹ, cùng hành trình về quê với cha mẹ, với những người thân thương nhất. Đây mới chính là một cái tết sum vầy, đầm ấm, gia đình luôn bên nhau: “Chúng tôi mong muốn đây là một động lực để hết tết người lao động sẽ quay trở lại với doanh nghiệp, nỗ lực làm việc, một cách có hiệu quả cao hơn nữa để đóng góp cho đơn vị và cho đất nước. Hy vọng rằng sự chăm lo của cả hệ thống chính trị và của người sử dụng lao động cho người lao động ngày càng tốt hơn, tạo cơ hội nhiều hơn cho những người lao động ấy”.

Tiếng còi tàu vang lên, người khệ nệ xách hành lý lên tàu, người bế con, cõng con trên lưng. Bước lên chuyến tàu hạnh phúc, những cái bắt tay bịn rịn giữa công nhân với đại diện tổ chức công đoàn, lãnh đạo công ty, họ hứa hẹn sớm quay lại Thành phố Hồ Chí Minh để lao động sản xuất.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu