Chuyển hàng Tết ra huyện đảo Trường Sa

Vĩnh Phong
Chia sẻ
(VOV5) - Các chuyến tàu mang hàng chục tấn hàng hóa, quà của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, tổ chức và cá nhân trong cả nước tặng cán bộ, chiến sỹ đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Trường Sa vui Tết cổ truyền Kỷ Hợi.

Chiều 4/1, tại Quân cảng Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân và UBND huyện Trường Sa tổ chức Lễ khởi hành ba chuyến tàu mang hàng hóa, quà Tết ra với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chuyển hàng Tết ra huyện đảo Trường Sa  - ảnh 1

  Chuyến tàu mang hàng hóa, quà Tết ra với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. - Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Các chuyến tàu mang hàng chục tấn hàng hóa, quà của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, tổ chức và cá nhân trong cả nước tặng cán bộ, chiến sỹ đang công tác, sinh sống trên huyện đảo Trường Sa vui Tết cổ truyền Kỷ Hợi. Ngoài ra còn có các nhu yếu phẩm phục vụ tết như: gạo nếp, thịt heo, các loại nước ngọt, rau củ quả, hoa đào, gần 100 cây quất, hoa giấy; 2.500 quả bưởi, nước mắm, miến dong...

Chuyển hàng Tết ra huyện đảo Trường Sa  - ảnh 2

Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, cho biết: “Để chuẩn bị đón Tết Kỷ Hợi 2019, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa đã được sự quan tâm của nhân dân cả nước và tỉnh Khánh Hóa đã có những món quà từ đất liền gửi ra huyện đảo Trường Sa. Chúng tôi đã chuyển ra các tàu để đem ra Trường Sa cho các hộ dân, các chùa, các xã, Thị trấn để tổ chức cho huyện đảo đón Tết. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng và cũng như sự quan tâm của các cấp và tổ chức xã hội. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn luôn đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội huyện đảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần vào việc xây dựng Tổ quốc”.

Trong những ngày qua, rất nhiều đoàn đại diện cho các địa phương, đoàn thể, doanh nghiệp tới tặng quà và chúc Tết quân dân huyện đảo Trường Sa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu