Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp Báo Thể thao Việt Nam tổ chức chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”.

(VOV5) - Kỷ niệm 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2017), tối 27/3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp Báo Thể thao Việt Nam tổ chức chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam”. 

Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam - ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải phát biểu tại chương trình.


Ban tổ chức trao thưởng cho 10 vận động viên và 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc năm 2016; 5 vận động viên và 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc. Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 đội tuyển bóng đá gồm: Futsal Việt Nam và U19 Việt Nam do có thành tích xuất sắc tại giải Futsal châu Á và lọt vào vòng chung kết U20 thế giới. 

Chương trình Vinh quang thể thao Việt Nam - ảnh 2
Các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu năm 2016 nhận giải thưởng.


Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ông Lê Khánh Hải, nhấn mạnh: "Chương trình “Vinh quang Thể thao Việt Nam” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ nhằm tôn vinh, khen thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu; Vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của toàn ngành, phấn đấu hoàn thành các nhiệm quan trọng đã đề ra trong năm 2017. Mong rằng các vận động viên, huấn luyện viên tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu đạt thành tích xuất sắc tại các đại hội Olympic, ASIAD và SEA Games tiếp theo".

 
Năm 2016, Thể thao Việt Nam ghi nhận nhiều thành công mới. Đặc biệt ở đấu trường Olympic Rio 2016 diễn ra tại Brazil, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập nên kỳ tích cho thể thao Việt Nam khi anh đoạt được 1 huy chương vàng, phá kỷ lục Olympic và 1 huy chương bạc. Đây là lần đầu tiên Thể thao Việt Nam có huy chương vàng Olympic. Thể thao người khuyết tật Việt Nam cũng giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng ở Paralympic Rio 2016.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu