Chú trọng quyền trẻ em trong luật và văn bản quy phạm pháp luật phòng chống thiên tai

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo được tổ chức nhằm thu nhận các ý kiến đóng góp để đưa ra nhưng khuyến nghị cụ thể cho việc điều chỉnh Luật và hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai.

Sáng 8/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc (UNICEF) và cơ quan phát triển quốc tế của Hoa Kỳ (UK aid) tổ chức hội thảo "Rà soát luật và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phòng chống thiên tai chú trọng quyền trẻ em, xác định ưu tiên cần điều chỉnh, bổ sung".

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Vũ Xuân Thành, những năm gần đây, công tác phòng chống thiên tai được Đảng, Chính phủ và Nhà nước quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình, nhằm giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra. Tuy vậy, yêu cầu thực tế đòi hỏi hệ thống Luật và Văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai tiếp tục cần phải rà soát, điều chỉnh để đáp ứng tình hình thiên tai dưới tác động của biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng bất thường, khốc liệt và cực đoan hơn. Hội thảo được tổ chức nhằm thu nhận các ý kiến đóng góp của các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của một số tỉnh, thành phố, để tiếp tục hoàn thiện báo cáo và đưa ra nhưng khuyến nghị cụ thể cho việc điều chỉnh Luật và hệ thống Văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống thiên tai.

Cũng tại Hội thảo, bà Mizuho Okimoto - Kaewtathip, Trưởng phòng Chính sách xã hội và quản trị, Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc cho biết Quỹ nhấn mạnh việc điều chỉnh luật chú trọng nhiều hơn công tác chủ động giảm thiểu rủi ro thiên tai, chuẩn bị sẵn sàng, nâng cao trách nhiệm ở tất cả các cấp, các ngành và tăng cường hệ thống dữ liệu thông tin cho lập kế hoạch, quản lý và ứng phó hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu