Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền địa phương chăm lo hơn nữa đến các tôn giáo, quan tâm trùng tu tôn tạo các nơi thờ tự để thực hiện tín ngưỡng tôn giáo, các hoạt động tôn giáo.

Sáng 5/5, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Lễ Phật đản tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế - ảnh 1 Ông Trần Thanh Mẫn chúc sức khỏe Hòa thượng Thích Đức Thanh. - Ảnh: VOV

Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2563- Dương lịch 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Đức Thanh, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Trụ trì chùa Báo Quốc và các chức sắc, chư tăng, tăng ni phật tử tại chùa Báo Quốc, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn hỏi thăm sức khỏe, chúc các chức sắc, chư tăng một mùa Phật đản năm 2019 hạnh phúc, an lạc. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết dân tộc để thực hiện cuộc vận động đồng bào chung sức xây dựng, phát triển kinh tế của đất nước.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị chính quyền, địa phương, các cấp tiếp tục chăm lo hơn nữa đến các tôn giáo, quan tâm trùng tu tôn tạo các nơi thờ tự để thực hiện tín ngưỡng tôn giáo, các hoạt động tôn giáo: “Các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, ni trưởng, ni sư, đồng bào phật giáo của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua đã thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, Tham gia công tác từ thiện xã hội rất tích cực. Tôi mong rằng trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Phật giáo 2017- 2022”.

Cũng sáng 5/5, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, tặng 3 ngôi nhà Đại đoàn kết, mỗi nhà trị giá 40 triệu đồng tặng ba hộ gia đình khó khăn tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu