Chủ tịch Quốc hội trao 2.000 bồn chứa nước cho người dân vùng hạn mặn tỉnh Cà Mau

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vận động công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tặng bồn chứa nước ngọt cho xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, ngoài thiệt hại kinh tế vào khoảng 1.660 tỷ đồng, tỉnh Bến Tre còn có hàng chục nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Chủ tịch Quốc hội trao 2.000 bồn chứa nước cho người dân vùng hạn mặn tỉnh Cà Mau  - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương dự và trao bồn chứa nước cho người dân tỉnh Bến Tre. Ảnh nhandan.com 

Nhằm giúp người dân vùng khó khăn ứng phó với hạn mặn, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã vận động công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau tặng bồn chứa nước ngọt cho xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Ngày 21/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng lãnh đạo chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã trao tặng 2.000 bồn chứa nước ngọt dung tích 500 lít cho người nghèo xã Phong Nẫm.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu