Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Hà Nội

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình điển hình trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trân Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021), tối 17/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chung vui với bà con nhân dân ở phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội) trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho các gia đình điển hình trong các phong trào, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và đại diện các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Hà Nội - ảnh 1Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng quà cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Điện Biên, quận Ba Đình. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Nói chuyện với nhân dân phường Điện Biên, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và hoan nghênh những thành quả của phường Điện Biên trong năm 2021, đặc biệt, nhờ tinh thần đoàn kết, phường Điện Biên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể đã vận động, tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực. Chủ tịch nước đề nghị chính quyền, nhân dân toàn phường Điện Biên tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có những giải pháp tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và “Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”...

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên, Hà Nội - ảnh 2Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng bức tranh Phủ Chủ tịch cho phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trước đó, chiều 17/11, ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đến dự và phát biểu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu vực 6, phường III, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Ông đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận Tổ quốc phát động như cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào giảm nghèo bền vững; quan tâm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để người dân tiếp tục giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng Đoàn công tác của Quốc hội đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn người dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Quảng Ngãi, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm phấn đấu xây dựng phường Trương Quang Trọng ngày càng giàu đẹp văn minh, hiện đại.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu