Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản nhận kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc”

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những đóng góp của ông Takaoka Terumi đối với mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản.

Chiều 13/12, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng ông Takaoka Terumi, Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản.

Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản nhận kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” - ảnh 1 Người dân xem hoa anh đào Nhật Bản - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trên cương vị là Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản, ông Takaoka Terumi đã có những đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy hòa bình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa và phát triển du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đánh giá cao những đóng góp của ông Takaoka Terumi đối với mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản; hy vọng trong thời gian tới, Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa, góp phần tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nhật Bản. Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng Chủ tịch Hiệp hội Hoa anh đào Nhật Bản Takaoka Terumi. Phần thưởng này nhằm ghi nhận và khuyến khích, động viên các hoạt động của ông Takaoka Terumi trong việc phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu