Chủ động ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành chủ động ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động lệch chuẩn tâm linh

Chiều 3/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thăm và làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Nội vụ).

Chủ động ngăn chặn các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo - ảnh 1 Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tập trung triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định liên quan trong hệ thống chính trị, chức sắc tôn giáo và toàn xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu toàn ngành chủ động ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động lệch chuẩn tâm linh, phản văn hóa và mê tín dị đoan trong hệ thống cán bộ, công chức và ngoài xã hội. Đồng thời chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để móc nối, kích động, chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu