Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam

Văn Đỗ/ VOV - Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Hiện Chính phủ Campuchia và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đang thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc này.

Phát biểu với báo giới ngày 25/10, ông Heang Sothea Yut, phát ngôn viên bộ Giao thông công chính Campuchia, cho biết  Ủy ban liên bộ gồm: Bộ Giao thông Công chính, bộ Kinh tế và Tài chính, hội đồng Phát triển Campuchia, các tổ chức, đơn vị liên quan đã thống nhất thỏa thuận khung bàn giao cho Tổng công ty cầu đường Trung Quốc (CRBC) tiến hành xây dựng tuyến đường cao tốc Phnom Penh – Bavet, kết nối thủ đô Phnom Penh với thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (Việt Nam).

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa: Bộ Giao thông Công chính Campuchia

Hiện Chính phủ Campuchia và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đang thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc này.

Campuchia thông qua thỏa thuận khung về xây dựng đường cao tốc kết nối với Việt Nam - ảnh 2Dự án đường cao tốc Phnom Penh - Bavet. Ảnh: Bộ Giao thông Công chính Campuchia

Đường cao tốc Phnom Penh-Bavet sẽ là đường cao tốc thứ hai ở Campuchia sau tuyến đường cao tốc dài hơn 187 km kết nối Thủ đô Phnom Penh và tỉnh Preah Sihanouk đã hoàn thành. Ước tính chi phí cho dự án đường cao tốc Phnom Penh-Bavet khoảng trên 2 tỷ USD.

Dự án có tổng chiều dài 135 km (km), xuất phát từ Thủ đô Phnom Penh đi qua các tỉnh Kandal, Prey Veng và Svay Rieng trước khi kết nối với cặp cửa khẩu quốc tế Bavet -Mộc Bài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu