Campuchia đẩy nhanh kế hoạch xây dựng đường cao tốc tới Việt Nam

PV/VOV-Campuchia
Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến báo cáo này sẽ được hoàn thiện vào tháng 12 năm nay, sau đó sẽ trình lên các bộ ngành liên quan để xem xét, kiểm tra trước khi phê duyệt.
Campuchia đẩy nhanh kế hoạch xây dựng đường cao tốc tới Việt Nam - ảnh 1Ảnh minh họa

Campuchia và Việt Nam sẽ đẩy nhanh kế hoạch xây dựng một tuyến đường cao tốc kết nối giữa hai nước.

Ngày 30/8, ông Sun Chanthol, Bộ trưởng Giao thông và Công chính Campuchia, cho biết hiện nay Chính phủ Campuchia đã cho phép một công ty Trung Quốc tiến hành nghiên cứu khả thi về dự án xây dựng tuyến đường cao tốc từ Phnom Penh tới thị trấn Bavet, tỉnh Svay Rieng, giáp biên giới với Việt Nam. Dự kiến báo cáo này sẽ được hoàn thiện vào tháng 12 năm nay, sau đó sẽ trình lên các bộ ngành liên quan để xem xét, kiểm tra trước khi phê duyệt.
Theo thỏa thuận giữa hai nước, phía Việt Nam cũng sẽ sớm khởi công xây dựng đường cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, để kết nối với tuyến đường cao tốc mới của Campuchia. Dự kiến tuyến đường cao tốc Phnom Penh-Bavet sẽ là đường cao tốc thứ hai ở Campuchia sau tuyến đường cao tốc nối liền hai thành phố Phnom Penh và Preah Sihanouk hiện đã hoàn thành 60% khối lượng xây dựng.
Bên cạnh dự án làm đường cao tốc, Bộ Giao thông và Công chính Campuchia cũng đã cho phép tiến hành nghiên cứu khả thi dự án đường sắt từ Phnom Penh đến Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu