Các hoạt động kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tôn vinh công lao, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế. 
Các hoạt động kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động cho 6 tập thể và 2 cá nhân của Bệnh viện Bạch Mai. – Ảnh: chinhphu.vn

Nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, sáng 26/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi thầy thuốc, bệnh nhên tại Bệnh viện Bạch Mai và dự lễ phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Chúc mừng Bệnh viện được Chủ tịch nước đã quyết định tặng 8 Huân chương lao động các loại cho 6 tập thể và 2 cá nhân cho Bệnh viện Bạch Mai, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và toàn xã hội tôn vinh công lao, sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Nhiệm vụ đặt ra đối với ngành y tế nói chung và Bệnh viện Bạch Mai nói riêng trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong rằng Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế thấm nhuần lời dạy của Bác, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Bệnh viện Bạch Mai phải đi đầu trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo chuẩn mực đào tạo, thực hành tốt nhất, phấn đấu trở thành một bệnh viện hàng đầu khu vực trong tương lai gần.”

Nhân kỷ niệm Ngày thày thuốc Việt Nam, sáng 26/2, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ viên chức, người lao động Bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời thăm và tặng quà cho một số bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Cũng trong sáng 26/2, Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gặp mặt các giáo sư, bác sỹ chuyên gia đầu ngành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu