Các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại nhiều địa phương trong cả nước

Chia sẻ
(VOV5) - Tối 2/9, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra chương trình nghệ thuật chủ đề “Sáng mãi một màu cờ” nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2017)  và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2017). 

Đến dự chương trình có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 4 phần với các chủ đề: Lá cờ Tháng Tám; Bài ca không quên; Chân trời rộng mở; Bay lên Việt Nam, tái hiện công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam. 

Dịp này, tại Công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, người dân Thành phố và du khách tham quan thích thú được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp dài 15 phút đẹp mắt và ấn tượng.

.

Các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại nhiều địa phương trong cả nước - ảnh 1Mộc Châu rực rỡ hơn bởi những trang phục truyền thống sặc sỡ, đủ màu sắc của đồng bào Mông, Dao, Thái.. từ các địa phương về vui Tết Độc lập 

Tối 2/9, tại Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Tết Độc Lập”. Tới dự chương trình có ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức nhiều ca khúc đi cùng năm tháng như: 19 tháng 8, Diệt phát xít, Ba Đình lịch sử …Bên cạnh đó, chương trình còn tái hiện lại trang sử hào hùng của dân tộc cùng không khí tưng bừng hân hoan với những cảm xúc vỡ òa trong ngày vui độc lập 72 năm trước bằng nhiều thước phim tư liệu.

Các hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9 tại nhiều địa phương trong cả nước - ảnh 2Không khí đua ghe truyền thống sôi nổi trên sông Hương, Thành phố Huế

Cũng trong tối 2/9, tại quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 72 năm Cánh mạng tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2017) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2017). Chương trình chia thành 3 chương gồm: Tự hào Việt Nam, Bình minh trên quê hương, Đất nước trọn niềm vui, làm nổi bật thành tựu trong 72 năm xây dựng và phát triển đất nước.

Trong 3 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 2/9, tại Đà Nẵng diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch hấp dẫn. Sản phẩm du lịch mới nhất của Đà Nẵng trong dịp này là thành phố đồng ý cho vận hành 3 tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa sông Hàn. Tại Bảo tàng Đà Nẵng, từ ngày 1 đến 3/9 diễn ra chợ phiên đồ xưa Đà thành,  giới thiệu các bộ sưu tập đặc sắc theo từng chủ đề đồ đồng, đồ gỗ, gốm sứ cổ; đồ thờ tự, vật dụng thời bao cấp…. Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật “Tình ca đất nước” diễn ra tối 2/9 tại quảng trường trước Nhà hát Trưng Vương.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu