Các địa phương trên cả nước ra quân trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi

Chia sẻ
 

Sáng 11/2, tỉnh Sơn La tổ chức lễ phát động trồng cây xuân Kỷ Hợi. Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị đã trồng hơn 300 cây xanh các loại. Hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về lợi ích của việc trồng cây gây rừng, góp phần xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh, sạch, đẹp.

Các địa phương trên cả nước ra quân trồng cây đầu xuân Kỷ Hợi    - ảnh 1Tỉnh Lào Cai đồng loạt ra quân trồng cây đầu xuân, thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây”. -Ảnh: Quốc Hồng

 Nhiều địa phương, đơn vị toàn tỉnh Lào Cai bắt đầu ra quân trồng cây đầu xuân trong không khí rộn ràng, phấn khởi. Địa điểm trồng cây tập trung tại các vị trí đất trống quy hoạch trồng cây xanh, trồng rừng, trong đó ưu tiên bố trí trồng ở nơi đất trống trong khuôn viên cơ quan, công sở, quanh vườn nhà, ven đường giao thông, dọc bờ sông, vườn hoa công cộng... Tổng số khoảng 400 nghìn cây phân tán dự kiến sẽ được trồng trong dịp này.

 Cũng ngày 11/2, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ ra quân phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Theo đó, năm 2019, tỉnh Phú Thọ sẽ trồng trên 463 nghìn cây phân tán, 858,5 ha rừng tập trung. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu