Các địa phương tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng nay (31/1), Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố tổ chức“Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023. 

Các đơn vị đã trồng 1.000 cây xà cừ, dầu rái, sấu… tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Các hội đoàn thể trên địa bàn thành phố cũng trồng hơn 3.000 cây ăn quả, cây xanh. 

Các địa phương tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023  - ảnh 1Ngành công đoàn tham gia trồng cây xanh tại Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, cho biết: "Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục lựa chọn những ngày đầu năm 2023 tổ chức trồng cây để phát động trong toàn thể đoàn viên và người lao động của thành phố Đà Nẵng. Mỗi Công đoàn cơ sở đóng góp thêm một cây xanh, cải thiện từ môi trường cảnh quan nơi làm việc công sở xanh- sạch- đẹp, cải tạo cảnh quan, nâng cao ý thức trồng cây xanh. Đây là một hành động ý nghĩa để cho đoàn viên công đoàn hưởng ứng".

Các địa phương tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023  - ảnh 2Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng. Ảnh: Tri thức & Cuộc sống

Cũng trong sáng nay, tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, phát biểu tại lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo ra phong trào mạnh mẽ, huy động mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh. 

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết: "Thành phố Hải Dương trong giai đoạn 2020 - 2022 đã tạo được cảnh quan thành phố xanh, thân thiện và đáng sống. Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm tạo được phong trào mạnh mẽ trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội".

Năm nay, thành phố Hải Dương phấn đấu trồng gần 41.000 cây xanh, hoàn thành trước ngày 28/2.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu