Các địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19

Chia sẻ
(VOV5) - Ba tỉnh Quảng Trị, Quảng Ninh và TP. Hồ Chí minh đã có những hoạt động tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Các địa phương tăng cường phòng chống dịch Covid-19 - ảnh 1 ảnh minh họa: chinhphu.vn

Quảng Trị: phòng chống dịch dọc tuyến biên giới

Tỉnh Quảng Trị có tuyến biên giới với nước bạn Lào dài gần 180 km, với 2 cửa khẩu Quốc tế và nhiều cửa khẩu phụ. Mới đây, ngành Y tế tỉnh Quảng Trị trang bị thêm tại mỗi cửa khẩu quốc tế 2 máy đo thân nhiệt từ xa để phát hiện, kiểm soát bệnh sớm. Bác sỹ Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết: địa phương cũng thành lập các điểm cách ly tập trung tại các cửa khẩu, khi phát hiện người có dấu hiệu của bệnh COVID-19 lập tức đưa vào khu cách ly để theo dõi, điều trị theo đúng quy trình: “Chúng tôi phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu như biên phòng, hải quan, kiểm dịch động vật thực vật nhằm kiểm tra giám sát thật tốt tất cả các hành khách trước khi nhập cảnh. Chúng tôi  khám sàng lọc những đối tượng có nguy cơ đi từ vùng dich về để sang lọc kịp thời lấy mẫu xét nghiệm nhằm kiểm soát dịch”.

Trong khi đó, cùng với việc tiến hành đóng các cửa khẩu phụ, tăng cường kiểm soát người qua lại biên giới, đến nay, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 367 buổi tuyên truyền, in ấn và cấp phát miễn phí 6.100 tờ rơi, phát hơn 2.000 khẩu trang và hàng nghìn miếng xà phòng cho đồng bào dân tộc thiểu số dọc biên giới, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19.

Quảng Ninh: phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần cao nhất

Các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục triển khai các phương án và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất. UBND tỉnh đã có công văn hỏa tốc yêu cầu 13 huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) gây ra; duy trì trạng thái sẵn sàng của 16 đội “Đáp ứng nhanh với bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm” và 26 đội cấp cứu ngoại viện, 10 đội điều trị chuyên ngành tuyến tỉnh... Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định:   “Hiện chúng tôi vẫn thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế là giám sát, cách ly tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm. Tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư các giường bệnh đạt chuẩn để điều trị cho các bệnh nhân. Tỉnh cũng chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các địa phương rà soát, nắm bắt tất cả các công dân đi và đến trong vùng dịch để kết hợp với ngành Y tế, Du lịch có các biện pháp cách ly y tế”.  

+ TPHCM cách ly cả người đến từ Iran và Italia

Sở Y tế TPHCM cho biết, ngoài thực hiện cách ly công dân Hàn Quốc và những người đi qua vùng dịch của Hàn Quốc, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/3, thành phố thực hiện cách ly những người đến từ Iran và Italia, 2 quốc gia có tốc độ gia tăng nhanh các ca bệnh Covid-19. TPHCM là địa phương có đông người Việt từ Hàn Quốc trở về. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong 4 ngày từ 23-27/2, có 4.674 người về từ Hàn Quốc, trong đó hơn 50% là người Hàn Quốc, khoảng 1.800 người Việt, gồm công dân tại TPHCM và các tỉnh thành khác.

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khẳng định, thành phố đã chuẩn bị sớm các phương án, trong đó tập trung xác định đối tượng trước để đưa vào cách ly tại các cơ sở đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu