Các địa phương sẵn sàng đón dòng khách du lịch quốc tế trong dịp Tết

Chia sẻ
(VOV5) - Du lịch Việt Nam vào dịp Tết đang là xu hướng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. 

Thị trường du lịch dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023 dự đoán sẽ sôi động. Mảng du lịch quốc tế sẽ có sự khởi sắc bởi nhiều nước, đặc biệt là Trung Quốc đã nới lỏng các rào cản đi lại sau đại dịch COVID-19. Vì vậy, các khu, điểm du lịch đang nâng cấp dịch vụ, sẵn sàng đón khách. Chương trình quảng bá, giới thiệu tour du lịch trong và sau Tết diễn ra rầm rộ, với kỳ vọng mang đến sức bật mới cho du lịch các địa phương.

Các địa phương sẵn sàng đón dòng khách du lịch quốc tế trong dịp Tết - ảnh 1Kiểm tra y tế đối với du khách đến tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: VOV

Tại Sapa, Lào Cai, điểm đến được nhiều khách nước ngoài lựa chọn trong dịp Tết Quý Mão, các công ty chuyên cung cấp các tour quốc tế đã tung ra các gói với những ưu đãi hấp dẫn, như: tặng phiếu quà, lì xì đầu năm. Du lịch Tết năm nay cũng ghi nhận sự “lên ngôi” của loại hình nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, do đó, một số đơn vị đã tổ chức chương trình ca múa nhạc dân tộc, lễ hội hóa trang, múa lân - sư - rồng; giới thiệu các món ăn đặc sản của địa phương. Một số điểm du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn sẽ tổ chức đón giao thừa cho du khách quốc tế; chương trình nhạc hội đón chào năm mới phục vụ du khách.         

Tại Quảng Ninh, đến thời điểm này, có khoảng 370 tàu du lịch đang hoạt động trên vịnh Hạ Long (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Các tàu được đầu tư cơ sở vật chất rộng rãi, khang trang, hứa hẹn mang đến những dịch vụ và trải nghiệm tiện ích, hấp dẫn du khách. Cùng với các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao, chào đón năm mới trên tàu, nghỉ đêm giữa lòng di sản vịnh Hạ Long cũng được nhiều khách nước ngoài yêu thích lựa chọn. Các đơn vị làm du lịch của tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống thú vị, như: tặng lì xì đầu năm, giới thiệu ẩm thực đặc trưng ngày Tết Việt trong bữa ăn của khách nước ngoài, học làm nem - món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ Tết người Việt…

Trong dịp Tết Quý Mão, Khánh Hòa là một trong số những địa phương sẽ đón lượng lớn khách du lịch quốc tế, nhất là khách đến từ Trung Quốc. Từ nay đến hết tháng 1, dự kiến có 6 chuyến bay thuê bao chuyến từ Trung Quốc đến tỉnh Khánh Hòa. Chuyến bay đầu tiên từ sân bay Song Lưu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đến sân bay Cam Ranh ngày 22/01, tức mùng 1 Tết Quý Mão. Sau gần 3 năm bị gián đoạn, việc Trung Quốc mở cửa trở lại là tín hiệu vui đối với du lịch tỉnh Khánh Hòa. Với cơ sở vật chất hiện có, cùng kinh nghiệm phục vụ khách trước đây, ngành du lịch Khánh Hòa tự tin, sẵn sàng đón khách trở lại. Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết: "Ngoài yếu tố an toàn thì du lịch Khánh Hòa phải có những sản phẩm đặc thù, đặc sắc và hấp dẫn. Các cơ sở kinh doanh du lịch đã làm mới lại hoàn toàn sản phẩm. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng sẽ tiếp tục làm mới thị trường khách du lịch để phục vụ chu đáo, đảm bảo được chất lượng dịch vụ".

Du lịch Việt Nam vào dịp Tết đang là xu hướng được nhiều du khách nước ngoài lựa chọn trong những năm gần đây, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Tại Việt Nam, sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị đang chờ du khách trong dịp Xuân Quý Mão 2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu