Bóng đá nữ giành Huy chương vàng – Đoàn Thể thao Việt Nam lên thứ 2 toàn đoàn

Chia sẻ
(VOV5) - Điền kinh là bộ môn mang lại nhiều huy chương nhất cho Việt Nam với 7 nội dung. Bắn cung cũng ghi dấu ấn với 3 nội dung giành huy chương vàng.

Chiến thắng tối thiểu 1-0 trong hiệp phụ trận chung kết môn bóng đá nữ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 30 của Đội tuyển nữ Việt Nam trước Đội tuyển nữ Thái Lan đã giúp đoàn thể thao Việt Nam có thêm một chiếc huy chương vàng quý giá, qua đó trở lại vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bóng đá nữ giành Huy chương vàng – Đoàn Thể thao Việt Nam lên thứ 2 toàn đoàn - ảnh 1Niềm vui chiến thắng. - Ảnh: baochinhphu 

Trong ngày thi đấu 8/12, Đoàn thể thao Việt Nam giành được tổng cộng 20 huy chương vàng, trong đó điền kinh là bộ môn mang lại nhiều huy chương nhất với 7 nội dung. Bắn cung cũng ghi dấu ấn với 3 nội dung giành huy chương vàng. Trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn thể thao Việt Nam có 20 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Bóng đá nữ giành Huy chương vàng – Đoàn Thể thao Việt Nam lên thứ 2 toàn đoàn - ảnh 2  Ảnh: baochinhphu

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 toàn đoàn với 65 huy chương vàng, 61 huy chương bạc và 77 huy chương đồng, để vươn lên thứ 2 toàn đoàn. Hiện tại đoàn chủ nhà Philippines vẫn đang dẫn đầu với 106 huy chương vàng, 81 huy chương bạc và 88 huy chương đồng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu