Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Nội dung của khoá bồi dưỡng, ngoài giới thiệu chương trình tổng thể, chương trình các môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới

Ngày 25/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức khai mạc đợt 1 khoá bồi dưỡng chương trình giáo dục phổ thông mới cho 1.870 giáo viên cốt cán của 10 tỉnh thành phía Bắc. Đây là một trong nhiều lớp đã được 8 trường đại học sư phạm trọng điểm triển khai trên cả nước, với mục tiêu tập huấn cho 28.000 giáo viên cốt cán các trường phổ thông.

Bồi dưỡng giáo viên phổ thông cốt cán cho chương trình giáo dục phổ thông mới - ảnh 1Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi khai mạc. Ảnh: infonet.vn 

Nội dung của khoá bồi dưỡng, ngoài giới thiệu chương trình tổng thể, chương trình các môn học của chương trình giáo dục phổ thông mới, giáo viên cốt cán sẽ được tập trung tìm hiểu, hướng dẫn những phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá học sinh theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực. Tham dự khoá bồi dưỡng này, các giáo viên cốt cán ngoài tích luỹ các bài học và kinh nghiệm cho bản thân còn có nhiệm vụ trở về địa phương để hướng dẫn giáo viên đại trà cùng triển khai tốt chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khoá bồi dưỡng tập trung giáo viên phổ thông cốt cán về chương trình giáo dục phổ thông mới của trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra trong 3 ngày, từ 25/10 đến hết 27/20/2019. Trước đó, nhiều trường đại học sư phạm như: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Trường Đại học Vinh… đã tiến hành các đợt tập huấn cho giáo viên cốt cán các tỉnh thành.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu