Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng Giám đốc WWF đánh giá cao Chính phủ Việt Nam với những hành động cụ thể và tiên phong trong khu vực để có những chính sách bảo tồn thiên nhiên

Chiều 13/07, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thảo luận trực tuyến với ông Marco Lambertini, Tổng Giám đốc Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), về các chương trình hợp tác giữa hai bên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thúc đẩy hợp tác với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên  - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã có buổi làm việc trực tuyến với Tổng Giám đốc WWF toàn cầu Marco Lambertini. Ảnh baotainguyenmoitruong.vn

Tổng Giám đốc WWF đánh giá cao Chính phủ Việt Nam với những hành động cụ thể và tiên phong trong khu vực để có những chính sách bảo tồn thiên nhiên; tin tưởng Việt Nam sẽ ủng hộ những mục tiêu của WWF về thiên nhiên và thể hiện rõ hơn quan điểm của mình tại Hội nghị Thượng đỉnh Đa dạng Sinh học (COP 15) sắp tới.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị WWF chuyển giao những kinh nghiệm, mô hình mới để Việt Nam thực hiện góp phần bảo tồn đa dạng sinh học; đồng thời bày tỏ tin tưởng WWF sẽ là cầu nối thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia để cùng nhau thực hiện những mục tiêu chung. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Hà, các quốc gia tham dự Hội nghị về đa dạng sinh học COP15 tới đây cần đưa ra những tính toán khoa học, phân tích giá trị lợi ích lâu dài để hoạch định chính sách, mô hình phát triển, cân bằng lợi ích giữa con người và tự nhiên; từ đó áp dụng trên phạm vi toàn cầu cũng như trong từng khu vực và quốc gia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu