Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế vượt trội thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021" nhằm đánh giá các kết quả đã đạt được trong năm 2020, trao đổi, thảo luận, đưa ra các giải pháp triển khai hiệu quả nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2021.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế vượt trội thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 1Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao và ghi nhận việc Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhanh nhạy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất (vaccine, kit thử, phòng chống dịch...).

Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất cơ chế vượt trội thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - ảnh 2Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu. Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo; thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng những người làm nghiên cứu, trong đó tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu