Bình chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2019

Chia sẻ
(VOV5) - Theo kết quả bầu chọn, trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc  2019, dẫn đầu là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang).

Bình chọn vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2019 - ảnh 1

Bên cạnh Ánh Viên, Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Thị Oanh cũng là những ứng viên sáng giá cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất năm 2019 - Ảnh: Trọng Đạt/tienphong.vn

Sáng 30/12, đồng thời tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, các phóng viên chuyên theo dõi thể thao bỏ phiếu bầu chọn danh sách vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc, vận động viên, huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc năm 2019. Cuộc bầu chọn là sự kiện hàng năm, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban Olympic Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao phối hợp tổ chức.

Trong năm 2019, thể thao Việt Nam giành nhiều thành tích xuất sắc tại các giải đấu quốc tế. Đặc biệt, ở Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (Sea Games 30), Việt Nam vượt qua Thái Lan, đứng thứ hai toàn đoàn với thành tích 98 huy chương vàng. Thành tích thể thao Việt Nam ấn tượng, đồng đều ở nhiều môn thể thao khiến việc lựa chọn danh sách 10 vận động viên tiêu biểu khá khó khăn.

Phóng viên Phúc Hưng, Thông tấn xã Việt Nam, cho rằng: “Trong 1 năm mà thể thao xuất hiện rất nhiều thành tích xuất sắc các môn thành tích cao như bơi, điền kinh, cử tạ, đấu kiếm… và bên cạnh đó sự lên ngôi của bóng đá, sẽ tạo nên một cuộc đua rất quyết liệt. Ở vị trí số 1 năm nay, người ta sẽ cân nhắc việc lựa chọn 1 cầu thủ bóng đá hay 1 vận động viên thành tích cao”.

Theo kết quả bầu chọn, trong danh sách 10 vận động viên tiêu biểu toàn quốc  2019, dẫn đầu là vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh (tỉnh Bắc Giang), 2 vị trí tiếp theo là 2 vận động viên bơi Nguyễn Thị Ánh Viên (đoàn Quân đội) và Nguyễn Huy Hoàng (Quảng Bình). Huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Mai Đức Chung dẫn đầu danh sách 5 huấn luyện viên tiêu biểu toàn quốc  2019.

Trong danh sách 5 vận động viên khuyết tật xuất sắc nhất toàn quốc, vận động viên điền kinh Cao Ngọc Hùng (Thành phố Hồ Chí Minh) dẫn đầu. Huấn luyện viên môn điền kinh Đặng Văn Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh) đứng đầu danh sách 3 huấn luyện viên thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2019.

Lễ trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên được bình chọn sẽ diễn ra vào cuối tháng 3, dịp kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam (27/3).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu