Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công hơn 800 ca ghép tạng

Chia sẻ
(VOV5) - Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị dẫn đầu của cả nước trong công tác ghép thận. 

Ngày 30/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Cũng trong dịp này, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức Hội nghị Phòng chống ung thư thường niên 2019.

Tại buổi lễ, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công hơn 800 ca ghép tạng - ảnh 1 Bệnh nhân Lê Hồng H. (36 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), người vừa được ghép tim từ người cho chết não vào ngày 15.8.2019. - Ảnh: Nhật Tân

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, từ khi bắt đầu thực hiện ghép tạng, bệnh viện đã có những thành tựu đáng phấn khởi. Cụ thể, bệnh viện đã thực hiện thành công 800 ca ghép thận, 5 ca ghép tim. Bệnh viện cũng đã thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu ngoại vi và ghép tế bào gốc tủy xương với 91 ca ghép đều thành công. Bệnh viện Trung ương Huế cũng đã ứng dụng và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, trong đó có những kỹ thuật lần đầu tiên thực hiện ở Việt Nam, như: ghép tim từ người cho chết não; điều trị hỗ trợ heart-wave trên bệnh nhân suy tim; ghép tế bào gốc hỗ trợ điều trị ung thư buồng trứng và ung thư vú; kỹ thuật rửa thận ngược dòng từ tĩnh mạch qua động mạch trên thận ghép…

Bác sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết:  Cùng với ghép tim, Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị dẫn đầu của cả nước trong công tác ghép thận. Thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Huế sẽ triển khai ghép gan và đặc biệt ghép khối tim phổi. Chúng tôi có ký kết hợp tác với Đại học YONSEI, rồi Trung tâm Y tế ASEAN của Hàn Quốc để triển khai các nội dung liên quan đến đào tạo về ghép gan. Chúng tôi cũng phối hợp trong hệ thống quản lý để làm sao triển khai những ca ghép gan hiệu quả.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu