Bảo vệ trẻ em trước thảm họa thiên nhiên, biến đổi khí hậu

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 13/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo "Phòng ngừa lao động trẻ em trong thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu".

 Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm khẳng định: Thời gian qua, Việt Nam đã nỗ lực trong phòng ngừa thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách, chiến lược về phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, hỗ trợ trẻ em và gia đình trong tình trạng khẩn cấp do thiên tai… Đặc biệt, việc bảo vệ trẻ em, phòng ngừa lao động trẻ em đòi hỏi sự tham gia của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội. Thứ trưởng cũng nêu rõ trách nhiệm của xã hội, gia đình, cộng đồng trong việc phòng ngừa thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu để từ đó chủ động khắc phục những sự cố do thiên tai gây ra. Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đề nghị các cấp, các ngành cần có chiến lược quy hoạch khu dân cư ra khỏi vùng nguy hiểm ven biển và ven sông; đồng thời làm tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thiện công tác cung cấp dịch vụ cho trẻ em mỗi khi xảy ra thiên tai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu