Bão Goni sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên

Chia sẻ
(VOV5) - Trong ngày 5-6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to.

Hồi 4 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 10 ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ngãi đến Phú Yên khoảng 330km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ).

Bão Goni sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Quảng Ngãi - Phú Yên - ảnh 1

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Trong ngày 5-6/11, ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 250-350mm/đợt; ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Gia Lai, Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Từ ngày 5-7/11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Các địa phương tiếp tục có các biện pháp đề phòng giông lốc, sạt lở đất và khuyến cáo đảm bảo an toàn cho các tàu, thuyền neo đậu tránh bão.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu