Báo chí Malaysia ca ngợi vẻ đẹp bãi biển miền Trung Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Bờ biển dài nằm dọc khu vực miền Trung Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, thu hút sự chú ý của những người yêu biển. 

Tờ báo hàng đầu tại Malaysia, New Straits Times ngày 13/2 đăng bài viết giới thiệu về cảnh đẹp của bãi biển miền Trung Việt Nam, trong đó đánh giá đây là điểm đến lý tưởng đối với du khách Malaysia trong dịp Lễ tình nhân năm nay. 

Báo chí Malaysia ca ngợi vẻ đẹp bãi biển miền Trung Việt Nam - ảnh 1 Ảnh minh họa: Một góc thành phố Nha Trang, Khánh Hòa. - Ảnh: dangcongsan

Tác giả bài viết Jade Tye khẳng định nếu các du khách Malaysia đang có ý định tìm kiếm những bãi biển mới, thì bờ biển dài nằm dọc khu vực miền Trung Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn, thu hút sự chú ý của những người yêu biển và những người đi hưởng tuần trăng mật. Theo tác giả, đến đây vào dịp tháng Hai, các cặp đôi sẽ được tận hưởng không khí thư giãn hơn và ít ồn ào hơn so với các dịp khác trong năm.

Bài báo nhận định các thành phố ven biển miền Trung của Việt Nam hiện vẫn chưa phải đối mặt với làn sóng du lịch khổng lồ và có những đặc điểm riêng, độc đáo. Điển hình trong số đó là Đà Nẵng, thành phố hiện đại thủ phủ của miền Trung, và Quy Nhơn, nơi chưa đón nhiều du khách nhưng đẹp tựa thiên đường. 

Trong bài viết, tác giả Jade Tye không quên nhắc đến một số những địa danh nổi tiếng khác dọc bãi biển Việt Nam, như thành phố cổ Hội An – di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận - và thành phố Nha Trang, Mũi Né.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu