Bamboo Airways được cấp phép mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Hãng dự kiến sẽ sử dụng các tàu bay thế hệ mới như B787-9 Dreamliner và A321Neo cho các đường bay này.

Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (MLIT) vừa cấp phép cho hãng hàng không Bamboo Airways mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Bamboo Airways được cấp phép mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Nhật Bản - ảnh 1

Bamboo Airways được cấp phép mở đường bay trực tiếp giữa Việt Nam và Nhật Bản - Ảnh: vtv.vn

Theo quyết định này, kể từ ngày 20/5/2020, mỗi tuần Bamboo Airways sẽ được phép khai thác 7 chuyến bay trên tuyến TP.HCM - sân bay Narita ở thủ đô Tokyo, 7 chuyến trên tuyến TP.HCM - sân bay Kansai ở tỉnh Osaka, và 7 chuyến trên tuyến Hà Nội - sân bay Kansai.

Hãng dự kiến sẽ sử dụng các tàu bay thế hệ mới như B787-9 Dreamliner và A321Neo cho các đường bay này.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu