Bắc Giang: Khai hội xuân Tây Yên Tử

Chia sẻ
(VOV5) - Dịp này tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút du khách.

Bắc Giang: Khai hội xuân Tây Yên Tử  - ảnh 1

Các đại biểu dâng hương tại lễ hội Tây Yên Tử - Ảnh: dantri.com.vn

Ngày 27/2 (tức ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất), Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, tổ chức lễ khánh thành chùa Hạ (giai đoạn I) và khai hội xuân Tây Yên Tử năm 2018 tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, thôn Đồng Thông, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 

Đây được xem như điểm khởi đầu cho sự kết nối giữa Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và Đông Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) trở thành quần thể thống nhất, để từ Bắc Giang du khách cũng có thể đến tổ Trúc Lâm Yên Tử. 

Dịp này tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Màn trống khai hội, múa lân, lễ cầu quốc thái dân an, hội trại thanh niên, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy... thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu